Các địa phương của Đà Nẵng tiếp tục quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè
Đến ngày 2-4, trong khi các địa phương khu vực nội thành Đà Nẵng duy trì việc kiểm tra, duy trì thành quả về việc lập lại trật tự vỉa hè thì khu vực vùng ven thành phố tiếp tục khí thế quyết liệt thực hiện chủ trương của thành phố.
Thực hiện quyết liệt ở các tuyến đường lớn
Tại Hải Châu - phường trung tâm nhất thành phố, công tác lập lại trật tự vỉa hè được thực hiện nghiêm, bước đầu mang lại hiệu quả rất tích cực. Chị Lan (chủ quán cà-phê trên đường Lý Thường Kiệt) cho biết, dù chịu ảnh hưởng nhưng vẫn chấp hành nghiêm chủ trương của phường, thành phố về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. “Trước đây tôi vẫn sử dụng vỉa hè trước nhà để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, từ ngày 1-4, gia đình chấp hành nghiêm, trả lại vỉa hè theo quy định. Dù chật chội hơn, ít khách hơn, ảnh hưởng doanh thu nhưng vì ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng thành phố, gia đình chấp hành nghiêm”, chị Lan chia sẻ. Chung quan điểm, chủ quán cơm trên đường Lê Hồng Phong cho biết, trước đây, phần vỉa hè trước nhà chị đặt 6 bàn bán cơm nhưng sau khi được chính quyền tuyên truyền, gia đình đã dọn dẹp, chỉ bán trong nhà, trả lại vỉa hè theo đúng quy định. “Không gian bị thu hẹp, bí bách hơn nhưng chúng tôi chấp hành nghiêm”, chủ quán cho biết.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn phường Hòa Cường, công tác lập lại trật tự vỉa hè cũng được chính quyền cùng lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Những tuyến đường lớn như Núi Thành, Phan Đăng Lưu, 30 Tháng 4, 2 Tháng 9... các hộ kinh doanh chấp hành khá nghiêm túc, không còn cảnh bàn ghế, bảng hiệu tràn ra vỉa hè như trước. Một chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng nội thất trên đường Núi Thành chia sẻ, trước đây sử dụng vỉa hè làm nơi trưng bày hàng hóa và xem đó nghiễm nhiên như phần không gian thuộc sở hữu của gia đình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, gia đình chấp hành nghiêm quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng. “Hàng hóa nhiều, cồng kềnh, chiếm nhiều không gian nên việc sắp xếp lại khá khó khăn. Tuy nhiên, chủ trương của thành phố, của phường là đúng nên gia đình chấp hành nghiêm”, anh nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Duy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành bước đầu là tuyên truyền, vận động trên gần 30 tuyến đường lớn, với khoảng 1.700 hộ kinh doanh có mặt tiền liên quan đến vỉa hè. Cùng với đó, phường đã gửi thông báo, vận động tháo dỡ, di dời nhiều trường hợp lấn chiếm để chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra, xử lý. Cùng với việc kiểm tra, phường đang tổ chức thống kê, kiểm kê, đánh giá tác động trên toàn địa bàn. Cũng theo ông Duy, hiện phường Hải Châu đã chia thành 6 tổ công tác, trong đó có 5 tổ tương ứng với 5 khu vực của các phường cũ trước sáp nhập, phối hợp cùng tổ dân phố và ban điều hành khu dân cư để rà soát số lượng người buôn bán trên vỉa hè, xác định các trường hợp khó khăn, hộ nghèo, đối tượng chính sách và mức độ ảnh hưởng đến sinh kế. Đặc biệt phải khảo sát kỹ những tiểu thương kinh doanh buôn bán sau mặt tiền, tức là những kiệt, hẻm bởi đây phần lớn là những trường hợp khó khăn, sinh kế dựa vào buôn bán nhỏ lẻ. “Từ kết quả rà soát này, địa phương sẽ tiếp tục xem xét các phương án sắp xếp phù hợp. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán không dễ giải với một địa bàn lõi trung tâm như Hải Châu, nơi quỹ đất công rất hạn chế, trong khi các chợ lớn như chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa đều gần như không còn nhiều dư địa để tiếp nhận thêm các điểm kinh doanh nhỏ lẻ”, ông Duy trao đổi.
Trong khi đó, theo lãnh đạo phường Hòa Cường, việc sắp xếp nơi buôn bán cho các hộ tiểu thương sau khi lập lại trật tự vỉa hè là bài toán cần lời giải tổng thể. Để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè mà vẫn đảm bảo an sinh xã hội, địa phương tiếp tục rà soát kỹ. Việc rà soát, phân loại các hộ kinh doanh vỉa hè, đặc biệt các hộ nghèo, hộ khó khăn là để có những phương án cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện bền vững.
Cũng trong sáng 2-4, UBND xã Hòa Vang tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, đặt biển quảng cáo sai quy định vẫn còn diễn ra tại một số khu vực, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh chợ Túy Loan. Các trục đường chính, khu vực xa khu dân cư vẫn còn tình trạng tập kết, đổ rác trái phép ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Trước yêu cầu xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, việc lập lại trật tự đô thị không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực lượng phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm với tinh thần “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”, không để tái diễn tình trạng vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
Trong 2 ngày đầu tháng 4, các địa phương như Hội An, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, An Khê, Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn… cũng tiếp tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè theo Kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng.
Người dân đỗ xe, đặt bảng hiệu trên vỉa hè thế nào cho đúng quy định?
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các địa phương liên quan về bảo đảm trật tự đô thị, trong đó hướng dẫn bố trí vị trí đỗ xe và đặt bảng hiệu trên vỉa hè đúng quy định. Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng, triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Giai đoạn 1 tập trung công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh; tự giác tháo dỡ các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sắp xếp phương tiện trên vỉa hè đúng quy định; tổ chức rà soát, kẻ vạch sơn trên vỉa hè các tuyến đường.
Qua theo dõi, Sở Xây dựng nhận thấy trên các tuyến phố, người dân vẫn để xe máy trong phạm vi dành cho người đi bộ, chưa nhận thức được hành vi này là không đúng quy định. Chính vì vậy, Sở đề nghị UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân để xe đúng quy định; đồng thời, khẩn trương triển khai kẻ vạch phân định phạm vi sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy và phạm vi dành cho người đi bộ. Lưu ý, sơn ký hiệu xe máy trong phạm vi vỉa hè cho phép sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy.
Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã hướng dẫn người dân quy định về kích thước, vị trí lắp đặt bảng hiệu. Đối với bảng hiệu gắn, ốp sát vào mặt tiền nhà: các bảng hiệu ngang, chiều cao tối đa 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà nơi đặt bảng hiệu. Đối với bảng hiệu dọc, chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt bảng hiệu. Đối với bảng hiệu treo vuông góc với mặt tiền nhà: lắp đặt bên phải mặt tiền nhà (hướng nhìn từ trong nhà nhìn ra đường). Khoảng cách từ điểm thấp nhất của bảng hiệu đến bề mặt vỉa hè không nhỏ hơn 2,5m. Bảng hiệu nhô ra khỏi mặt tiền nhà tối đa 1m.
Nhóm Phóng viên






